Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Hữu Đông. Ảnh Chinhphu
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Hữu Đông. Ảnh Chinhphu
TPO - Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020 thay người tiền nhiệm Hoàng Văn Chất vừa được nghỉ hưu theo chế độ.

Tỉnh ủy Sơn La vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La.

Đồng thời, ông Phạm Minh Chính cũng Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với quyết định này, ông Phạm Minh Chính tin tưởng trên cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước; cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Về phần mình, ông Nguyễn Hữu Đông khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của địa phương trong thời gian qua, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ông Đông quê quán tỉnh Phú Thọ, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; cử nhân Luật.

Ông Nguyễn Hữu Đông từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện ủy Yên Lập, Phú Tộ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

MỚI - NÓNG