Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái

Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái
TP - Tại trụ sở Trung ương Đảng mới đây, Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. 

Trình lên Bộ Chính trị, Yên Bái thể hiện quyết tâm đoàn kết nội bộ, khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Tây Bắc với nhân lực cốt cán gồm 3.252 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; gần 50.000 đảng viên (từ năm 2009 đến nay Yên Bái đã xây dựng được 100% thôn, bản có chi bộ độc lập).

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, phát huy trí tuệ tập thể của Đảng bộ tỉnh đã cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra 5 năm qua. 

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Yên Bái chú trọng hơn việc nâng cao đời sống của nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số, nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương để không tụt hậu so với các tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc, trong đó cần phát huy và khai thác có hiệu quả lợi thế tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua địa bàn để thu hút các nguồn lực đầu tư, chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế thương mại, du lịch và dịch vụ…

MỚI - NÓNG