Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng chống tham nhũng

Đại tá Nguyễn Văn Long. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh
Đại tá Nguyễn Văn Long. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Long được điều động làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Từ ngày 10/9, đại tá Long thay vị trí của thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - người vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Công việc của đại tá Long tại Công an Bắc Ninh do đại tá Nguyễn Hữu Hưng (Phó giám đốc) phụ trách cho đến khi có giám đốc mới.

Hơn một năm trước, ông Long được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh sau nhiều năm làm Phó giám đốc. Ông từng làm Trưởng phòng Tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an).

Trong buổi lễ nhận quyết định cho vị trí công tác mới, đại tá Long được nhận Bằng khen của Thủ tướng vì thành tích xuất sắc trong chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo quy định của Bộ Công an, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu có trách nhiệm tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo; hướng dẫn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng trong cả nước sử dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm về kinh tế và tham nhũng, buôn lậu; trực tiếp điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu quy mô lớn.

Đầu tháng 9, Bộ Công an có nhiều nhân sự đảm nhận công việc mới. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy (Phó Cục trưởng Cục Y tế) được thăng chức làm Cục trưởng. Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận (Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế) được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh (Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) làm Cục trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.