Bộ Công an cần đột phá, giảm bằng được các loại tội phạm

TP - Đó là yêu cầu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi làm việc với Bộ Công an về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác trọng tâm phòng, chống tội phạm, ngày 2/4. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải làm sao để việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá cũng như các nhiệm vụ cơ bản sẽ ảnh hưởng tích cực đến mục tiêu kiềm chế, giảm bằng được các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm nghiêm trọng, trọng điểm ở mọi lĩnh vực, trong đó có các tội hình sự, tham nhũng lớn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu các đơn vị chức năng của ngành phải chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong quản lý kinh tế-xã hội, kiến nghị các giải pháp, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 về phòng ngừa tội phạm, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn… 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.