Bộ Công an ‘thắt chặt’ biện pháp phòng dịch COVID 19 tại các sự kiện kỷ niệm 75 năm CAND

Lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị thông tin về các hoạt động kỷ niệm
Lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị thông tin về các hoạt động kỷ niệm
TPO - Đại diện Bộ Công an cho biết đã yêu cầu đại biểu, cán bộ, chiến sỹ về dự và tham gia các hoạt động kỷ niệm niệm 75 năm ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không được dừng nghỉ tại Đà Nẵng và phải khai báo y tế cũng như nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch  COVID 19.

Chiều 28/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020). Theo đó, các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra rải rác từ ngày 30/7 đến ngày 15/8.

Đây là sự kiện lớn của ngành công an với sự tham gia của hơn 6.000 thành viên, vận động viên song trước những diễn biến gần đây của dịch COVID 19, Bộ Công an đã yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, các đoàn đại biểu ra Hà Nội tham dự các sự kiện kỷ niệm không được dừng, nghỉ tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phải khai báo y tế.

Vẫn theo đại diện Bộ Công an, những thành viên đã ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi phải tự giác khai báo và cách ly. Ngoài ra, khu vực diễn ra các sự kiện sẽ được phun khử trùng, đại biểu, thành viên tham dự phải bịt khẩu trang, sát khuẩn và đo thân nhiệt.

MỚI - NÓNG