Bộ Công Thương 'cấm cửa' báo chí dự họp về bán hàng đa cấp

Bộ Công Thương không cho báo chí dự cuộc họp chiều 6/4 nay khi bàn về kinh doanh đa cấp. Ảnh: Phạm Anh.
Bộ Công Thương không cho báo chí dự cuộc họp chiều 6/4 nay khi bàn về kinh doanh đa cấp. Ảnh: Phạm Anh.
TPO - Trong cuộc họp lúc 14 giờ hôm nay (6/4), giữa Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương về tình hình kinh doanh hàng đa cấp, Bộ này đã “cấm cửa” báo chí tham dự.

Sức nóng của kinh doanh đa cấp khiến nhiều cơ quan báo chí quan tâm và đợi sẵn cuộc họp trên tại phòng họp nhà tầng 2, nhà B trụ sở Bộ Công Thương, ở 54 Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Theo Đại tá Hồ Quang Thái, Phó Chánh văn phòng Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, bán hàng đa cấp đang là vấn đề nhiều người dân, dư luận rất quan tâm nên báo chí tham gia cuộc họp để phản ánh công tác quản lý và kiểm tra các hoạt động của kinh doanh đa cấp là điều dễ hiểu. “Tuy nhiên, cho báo chí tham gia hay không là thuộc Bộ Công Thương quyết định”- ông Thái nói.

Và thực tế là, dù đã vào phòng họp trước giờ cuộc họp diễn ra, nhưng một số phóng viên của các cơ quan báo chí, trong đó có báo Tiền Phong bị “mời ra ngoài”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh xuất hiện sau 14 giờ, đã với tư cách “chủ nhà” cho rằng, cuộc họp hôm nay là họp riêng của các cơ quan quản lý nhà nước. Nếu các cơ quan báo chí cần thông tin sẽ trao đổi sau với Đại tá Hồ Quang Thái khi kết thúc buổi họp.

Theo một lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, bán hàng đa cấp là vấn đề rất nóng, và cuộc họp này cần công khai cho người dân, dư luận, nhưng không hiểu sao Bộ Công Thương lại không muốn cho báo chí tham dự.

Dự kiến trong buổi họp chiều nay, hai bên sẽ rà soát các hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp, trong đó có thể sẽ có cả nội dung thanh tra 7 doanh nghiệp kinh doanh hàng đa cấp trong thời gian qua.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, thời gian gần đây, tình hình hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước diễn ra rất đa dạng và phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, sức khỏe của người tiêu dùng, và tình hình an ninh chính, trật tự an toàn của địa phương.

Thực tế, có nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng khe hở của pháp luật, việc thanh tra kiểm tra hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp của các cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, bất cập để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, gây bức xúc trong dư luận.

Một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp sai lĩnh vực, sai ngành nghề, trái các quy định để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng, một số vụ việc bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính và đưa ra truy tố trước pháp luật.

Trước đó, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thu hồi giấy phép kinh doanh đa cấp của 4 Cty: Cty CP Sản xuất thương mại Con Đường Việt, Cty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng, Cty CP XNK và Thương mại Quốc tế TNC,Công ty CP Trái tim Ngọc Việt.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của 7 Cty khác như: Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Cty TNHH Unicity Marketing Việt Nam, Cty TNHH Amway Việt Nam; Cty CP Tập đoàn Liên kết Việt Nam, Cty CP Liên kết Tri thức, Cty CP Liên Minh tiêu dùng Việt Nam và Cty TNHH Nhượng quyền Thăng Long.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.