Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà

Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà
TPO - Tính đến hôm nay (9/4), khu cách ly tập trung của TPHCM tại kí túc xá ĐH Quốc gia TPHCM chỉ còn lại 207 người. Trong những ngày qua, tại đây lực lượng chức năng, trong đó có cán bộ chiến sĩ quân đội làm việc hết công suất để hỗ trợ cho hơn 6.339 người rời khỏi khu cách ly để trở về nhà...
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 1 Bên trong trung tâm Ban chỉ huy khu cách ly kí túc xá ĐH Quốc gia TPHCM được cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM túc trực, giám sát theo dõi qua màn hình camera và bộ đàm.
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 2 Theo bác sỹ Lê Văn Phương, Phó Giám đốc điều hành Khu cách ly ĐH Quốc gia TPHCM, trong những ngày qua đã có 6.339 người hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Khu cách ly đã tổ chức xe đưa người dân trở về nhà. Hiện còn 207 người còn ở lại khu cách ly sau ngày 8/4 là những người vào cách ly trễ hơn hoặc có dấu hiệu sức khỏe cần theo dõi thêm.
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 3 Thượng tá Võ Văn Thọ (Bộ Tư lệnh Thành phố), Phó Ban chỉ đạo khu cách ly ĐH Quốc gia TPHCM cho biết khu cách ly có khu A và khu B. Trong đó khu B chưa tiếp nhận người cách ly.  
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 4 "Chúng tôi có soạn ra bài tuyên truyền 2 thứ tiếng (Việt và Anh) vì trong khu còn có người nước ngoài. Những giờ giải trí trung tâm mở những bài hát chống COVID-19. Dân quân đưa cơm, phục vụ người dân vào điểm cách ly và đưa người dân ra xe trở về nhà tận tình chu đáo khiến nhiều người dân cảm động", thượng tá Võ Văn Thọ cho biết.
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 5 Trong những ngày qua, hàng nghìn người rời khỏi khu cách ly, cán bộ chiến sĩ quân đội làm việc hết công suất để nhanh chóng giúp người dân trở về nhà.
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 6 Cũng giống như lúc mới vào khu cách ly, khi rời đi những va-li đồ đạc được các chiến sĩ cẩn thận vận chuyển lên xe cho người dân.
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 7 Giúp dân đưa đồ đạc lên xe trước khi rời khỏi khu cách ly. Trên áo các chiến sĩ thấm đẫm mồ hôi trong những ngày này.
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 8 Các anh cũng không quên tiếp nước giải khát cho người dân dưới cái nóng bức ở TPHCM.
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 9 Cùng chung sức là những anh dân quân trẻ, cũng vất vả không kém với những chiếc va-li đồ đạc của người dân.
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 10
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 11 Khẩn trương, miệt mài giúp dân vận chuyển đồ đạc lên xe trở về nhà.
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 12
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 13 Phụ giúp người dân vận chuyển đồ đạc
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 14
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 15 Điều tiết xe cộ, kiểm tra giấy tờ trước khi rời khỏi khu cách ly.
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 16
Bộ đội đưa người dân rời khỏi khu cách ly trở về nhà ảnh 17 Nhiều kỉ niệm đẹp được người dân và cán bộ chiến sĩ lưu lại trong thời gian cách ly tập trung. Thượng tá Võ Văn Thọ xúc động: "Trong điện thoại của tôi lưu lại nhiều bài thơ bà con đã làm và gửi tặng. Nhiều bà con kiều bào nói khi về đây mới thấy được tấm lòng, tình nghĩa của dân tộc Việt Nam đối với đồng bào ở nước ngoài".
MỚI - NÓNG