Bộ đội giúp dân vùng lũ ổn định cuộc sống

Bộ đội giúp dân vùng lũ ổn định cuộc sống
TPO-Sáng 17/11, BCH Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã cử 2 đội công tác với hơn 100 CBCS xuống địa bàn 2 xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú (rốn lũ Nghĩa Hành) giúp dân khắc phục hậu quả trận đại hồng thuỷ vừa xảy ra.

Bộ đội giúp dân vùng lũ ổn định cuộc sống

> Du khách háo hức đổ về phố cổ Hội An sau lũ
> Bình Định tang thương trong lũ dữ

TPO-Sáng 17/11, BCH Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã cử 2 đội công tác với hơn 100 CBCS xuống địa bàn 2 xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú (rốn lũ Nghĩa Hành) giúp dân khắc phục hậu quả trận đại hồng thuỷ vừa xảy ra.

CBCS Biên phòng dọn vệ sinh tại trường THCS Nghĩa Hà (Tư Nghĩa)
CBCS Biên phòng dọn vệ sinh tại trường THCS Nghĩa Hà (Tư Nghĩa).

Đại tá Ngô Duy Mười, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chủ trương dừng mọi hoạt động chưa khẩn thiết để ưu tiên công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt cho nhân dân.

Tại trường THCS Nghĩa Hà, thầy Bùi Phước - Hiệu trưởng cho biết: Do lũ quá lớn nên trường bị chìm trong biển nước. Toàn bộ các phòng học bị ngập nặng, bàn ghế ngổn ngang, bùn đất lấp đầy lớp học. Hơn 60 chiến sĩ BBĐB tập trung tẩy rửa, lau chùi bàn ghế, cào dội bùn đất trong phòng học, các phòng chức năng và xung quanh sân trường, với quyết tâm giúp thầy trò nhà trường sớm trở lại lớp học.

Tại xã Nghĩa Phú, nhiều nhà cửa, hoa màu của nhân dân bị thiệt hại nặng nề. Hơn 30 CBCS giúp nhân dân chống đỡ những ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Bà Nguyễn Thị Nhõn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị lũ ập vào cuốn trôi hết tài sản, vật dụng, và khiến căn nhà hư hỏng nặng, gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Bà Nhõn xúc động: "Vợ chồng tôi già cả đang không biết tính sao, may có mấy chú bộ đội đến giúp để cả nhà có chỗ che mưa".

Bộ đội giúp dân vùng lũ ổn định cuộc sống ảnh 2
CBCS Trung đoàn 887 giúp trường tiểu học Hành Minh (Nghĩa Hành) dọn bùn sau lũ để sớm cho học sinh đến trường
CBCS Trung đoàn 887 giúp trường tiểu học Hành Minh (Nghĩa Hành) dọn bùn sau lũ để sớm cho học sinh đến trường.

Chiều 17/11, BCH BĐBP Quảng Ngãi cũng đã điều động hơn 30 CBCS cùng 3 xe vận tải, vận chuyển 11 nhà bạt cơ động lên huyện miền núi Sơn Hà dựng nhà tạm cho những người dân mất trắng nhà cửa sau lũ.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cũng điều động 650 CBCS thuộc các lực lượng tham gia giúp dân. Trong đó, gần 100 CBCS Trung đoàn 887 đến giúp người dân xã Hành Minh (Nghĩa Hành) tổng lực dọn vệ sinh nhà dân, trường học, cơ quan công sở. Trung tá Nguyễn Duy Dung, Tham mưu trưởng Trung đoàn 887, khẳng định công việc dọn dẹp được tiến hành khẩn trương để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Và chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ
Và chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.

Tại TP Quảng Ngãi, hơn 50 CBCS đang cùng lực lượng dân quân cơ động của các xã, phường hối hả giúp dân dựng lại nhà. Thượng tá Trịnh Công Sơn, Chính trị viên BCH Quân sự TP Quảng Ngãi, cho biết: “Sau khi lũ rút, chúng tôi tiếp tục cử lực lượng cơ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ giúp dân sửa sang nhà cửa ổn định đời sống; phối hợp cùng cơ quan y tế thành phố xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh…”

Trong đợt mưa lũ vừa qua, có trên 2.500 CBCS, dân quân tự vệ và dự bị động viên của các địa phương trong tỉnh tham gia di dời trên 16.000 người dân ra khỏi vùng lũ. Bộ đội huy động 221 phương tiện ô tô, xuồng và ca nô các loại vào công việc này. Hiện, các đội cứu hộ vẫn túc trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng giúp dân khi có yêu cầu.

Phú Đức

Theo Viết
MỚI - NÓNG