Bộ đôi tàu chiến Nhật cập cảng Tiên Sa

Hai tàu chiến Nhật ở Đà Nẵng. Ảnh: Nam Cường
Hai tàu chiến Nhật ở Đà Nẵng. Ảnh: Nam Cường
TP - Sáng qua, 17- 9, bộ đôi tàu phá mìn Uraga và Tsushima, thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản mang theo 174 sỹ quan và thủy thủ đoàn do Đại tá Yasuhiro Kawakami - Tư lệnh đội phá mìn 51 dẫn đầu đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm và làm việc 3 ngày (17 đến 19- 9) tại thành phố Đà Nẵng.

> Philippines sẽ tăng cường tuần tra trên biển

Hai tàu chiến Nhật ở Đà Nẵng. Ảnh: Nam Cường
Hai tàu chiến Nhật ở Đà Nẵng. Ảnh: Nam Cường.
 

Các sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ tham quan tàu Hải quân vùng 3 và một số danh thắng ở Đà Nẵng, Hội An… Tàu Uraga có chiều dài 141m, rộng 22m, cao 14m, trọng tải 5.650 tấn, được trang bị pháo hạm Oto Melara 76mm.

Tàu Tsushima nhỏ hơn, nặng 1.000 tấn, dài 67m, rộng 11,8m, cao 5,2m, trên tàu có súng Valcan 20mm và thiết bị phá thủy lôi MCM…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG