Bộ đội Trường Sa cứu 17 ngư dân gặp nạn

Bộ đội Trường Sa cứu 17 ngư dân gặp nạn
TPO – Ngày 21-9, Đai tá Nguyễn Trọng Huyền, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng Phú Yên cho biết, đơn vị này nhận thông tin từ Hải quân Trường Sa, vừa cứu 17 ngư dân Phú Yên.

> Sóng đánh chìm nhiều tàu cá ở miền Trung

Trước đó, bảy ngư dân trên tàu PY 9004TS của ông Trần Bính (phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên), trong lúc câu cá ngừ đại dương ở quần đảo Trường Sa gặp nạn, tàu bị chìm.

Cả bảy ngư dân được hải quân đảo Song Tử Tây cứu hộ, đưa lên đảo, bố trí nơi ăn ở, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ lương thực, thực phẩm.

Cả bảy ngư dân Phú Yên, sau khi được bộ đội đảo Song Tử tây cứu, đã liên hệ được với tàu cá QNg 90181 TS của ông Tiêu Minh Hồng (Quảng Ngãi) đến đón và đưa vào đất liền. Dự kiến, đến ngày 24-9, họ sẽ về đến Quảng Ngãi.

Trước đó, 10 ngư dân khác cũng của Phú Yên bị nạn ngày 16-9. Trên đường đi tránh trú bão, tàu câu cá ngừ đại dương của ông Phan Thành Đắc (34 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa) cũng bị sóng đánh chìm.

Hai tàu cá khác phát hiện đến cứu hộ, đưa vào đảo Tiên Nữ, sau đó vào đảo Phan Vinh và được bộ đội giúp đỡ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG