Bộ đội Trường Sa cứu ngư dân

Bộ đội Trường Sa cứu ngư dân
TP - Bị máy nghiền đá lạnh nghiền nát bàn tay phải khi tàu đang ở giữa biển khơi, anh Cao Tấn Phúc, ngư dân Khánh Hòa được quân y Trường Sa kịp thời cứu chữa.

Khoảng 16 giờ ngày 4/3, tàu cá mang biển kiểm soát KH95138-TS của ông Bùi Cồ (42 tuổi, ở xã Phước Đồng, Nha Trang) đánh cá ở tọa độ 9030’ vĩ độ Bắc, 111024’ kinh độ Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, Khánh Hòa) 60 hải lý về phía Tây Bắc.

Do sơ suất khi xay đá lạnh ướp cá, anh Cao Tấn Phúc (21 tuổi, ở phường Xương Huân, Nha Trang) bị máy xay đá nghiền đứt hoàn toàn ngón cái và một số đốt của các ngón 2 – 3 - 4, dập các xương bàn tay số 2, 3, 4, đứt một số gân của bàn tay phải…

Nhận được tin của tàu KH95138-TS, bệnh xá đảo Trường Sa Lớn hướng dẫn ngư dân trên tàu sơ cứu và dùng đá lạnh chườm ướp phần cánh tay bị dập của anh Phúc, đồng thời đưa anh Phúc về đảo.

Ngay sau khi tàu KH95138-TS cập bến đảo Trường Sa Lớn lúc 12 giờ 30 ngày 5/3, quân y trên đảo thực hiện phẫu thuật cho anh Phúc. Đến 14 giờ 30 ngày 5/3, ca phẫu thuật hoàn tất, các phần xương bị giập của anh Phúc được cố định. Chiều 6/3, tàu Trường Sa 12 của Vùng D Hải quân ra đến đảo Trường Sa Lớn để đón anh Phúc vào bờ, tiếp tục điều trị.

MỚI - NÓNG