Bộ GTVT bác 'tối kiến' nhập xe tuk tuk

Bộ GTVT bác 'tối kiến' nhập xe tuk tuk
TP - Chiều 13-9, liên quan phản ứng về quy định nhuộm sơn taxi và đề xuất nhập khẩu xe tuk tuk giải quyết ùn tắc (nhiều ý kiến trên mạng cho đây là tối kiến), Chánh văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Văn Lưu cho biết: Đã có hiểu sai quy định sơn xe taxi và không đồng ý với đề xuất nhập xe tuk tuk trên.

> Tham mưu lạ

Xe tuk tuk trên đường phố Bangkok-Thái Lan (Ảnh: Minh Đức chụp tháng 5-2011)
Xe tuk tuk trên đường phố Bangkok-Thái Lan (Ảnh: Minh Đức chụp tháng 5-2011).

Về quy định mầu sơn xe taxi, ông Lưu khẳng định mầu sơn xe taxi được hiểu mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã phải đăng ký trang trí màu sơn đặc trưng thống nhất của đơn vị mình.

Đây là cơ sở giúp cho người dân nhận biết được sự khác nhau giữa các hãng taxi để lựa chọn khi có nhu cầu đi lại (kết hợp cùng số điện thoại và biểu trưng logo).

Mầu sơn trang trí này phải được thống nhất trên tất cả đầu xe taxi của doanh nghiệp. Như vậy, quy định trên không bắt buộc doanh nghiệp, hợp tác xã phải sơn lại tất cả các xe theo một màu đồng nhất mà chỉ bắt buộc các xe trong từng doanh nghiệp có sự thống nhất về cách thức trang trí và màu sơn trong phần trang trí.

Riêng với các thành phố trực thuộc trung ương, nếu có quy định về mầu sơn xe taxi của các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố thì phải thực hiện màu sơn theo quy định thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND của thành phố.

Về lý do bác đề xuất nhập xe tuk tuk của Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội, đại diện Bộ GTVT nói: “Ở nước ta, hình thức phương tiện như xe tuk tuk đã từng được lưu hành (xe lambro) và cho thấy nhiều hạn chế lớn, không phù hợp với sự phát triển về giao thông đô thị nên đã bị dừng hoạt động theo tinh thần của Nghị quyết 32/2008... Bộ GTVT không đồng tình với đề xuất này”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.