Bỏ ngỏ phương án phòng, chống lũ hạ du

Bỏ ngỏ phương án phòng, chống lũ hạ du
TP - Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý an toàn đập có hiệu lực từ hai năm, nhưng hàng loạt công trình thủy lợi, thủy điện tại TT- Huế đang bỏ ngỏ các phương án phòng, chống lũ hạ du, mặc dù đã bắt đầu mùa mưa bão.

Tất cả hồ đập thủy lợi tại TT- Huế vẫn chưa có phương án, kịch bản phòng chống lũ hạ du đập.

Các hồ đập thủy lợi dung tích lớn tại TT- Huế đều do Cty Quản lý & Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh quản lý, vận hành khai thác. Quy định hiện hành, các đập nước, hồ chứa có dung tích trên ba triệu m3 hoặc cao trình từ 15m trở lên phải xây dựng các phương án phòng chống lũ hạ du đập. Công ty đã đăng ký quản lý an toàn đập, nhưng phương án phòng chống lũ hạ du đập thì chưa.

Với hàng loạt hồ đập thủy lợi, thủy điện chưa thực hiện triệt để Nghị định 72, ông Trần Văn Duy, Phó ban Chỉ huy PCLB tỉnh khuyến cáo: “Thiếu phương án phòng chống lũ hạ du đập, một khi công trình gặp sự cố sẽ là mối hiểm họa khôn lường đối với hàng triệu dân vùng hạ lưu”.

Ông Đỗ Văn Đính, Phó Giám đốc Cty giải thích: “Lập phương án theo quy định tiêu tốn rất nhiều kinh phí, phải có cơ quan tư vấn chuyên ngành xây dựng các kịch bản, tính toán mức lũ cụ thể và tốc độ nước lũ, cần khoanh vùng phạm vi lũ quét khi hồ đập xảy ra sự cố. Khả năng của công ty là chưa thể, phương án ứng phó lũ hạ du hiện thời vẫn dựa vào kinh nghiệm tích lũy nhiều năm”.

Thiếu phương án phòng chống lũ hạ du đập, nhiều công trình thủy lợi lớn tại TT- Huế cũng chưa qua kiểm định an toàn đập, thiếu hệ thống hàng rào bảo vệ, cổng kiểm soát người lạ vào ra, đường cứu hộ chưa hoàn chỉnh do công trình xây dựng, vận hành trước thời điểm Nghị định 72 ra đời.

Hồ đập thủy điện: Mối lo của dân hạ nguồn

Hồ đập thủy điện mới xây treo hàng trăm triệu m3 nước ở thượng nguồn các sông lớn TT- Huế cũng là mối lo của hàng triệu người dân hạ nguồn do phương án phòng chống lũ hạ du đập thủy điện chưa có.

Riêng tại thủy điện Bình Điền, công trình có dung tích chứa lớn nhất TT- Huế hiện nay (hơn 400 triệu m3 nước) lại vừa xảy ra sự cố hỏng van xả lũ chỉ sau vài tháng phát điện thương mại.

Do chậm khắc phục sự cố vì chờ nhà thầu nước ngoài, mới đây, chủ thủy điện Bình Điền bị Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh TT - Huế yêu cầu khẩn trương tổ chức sửa chữa các van xả lũ. Nếu sự cố chậm khắc phục đến cuối tháng 9, tỉnh kiến nghị các bộ, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư yêu cầu công trình ngừng phát điện để hoàn chỉnh các hạng mục còn lại nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân vùng hạ lưu.

Ban chỉ huy PCLB tỉnh cũng vừa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cty CP Thủy điện Bình Điền hợp đồng đơn vị tư vấn chuyên ngành lập phương án phòng chống lũ vùng hạ du công trình, lắp đặt các biển báo, cảnh báo; xây dựng trạm thủy văn đầu nguồn hồ chứa, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho dân vùng hạ du về công trình thủy điện.  

MỚI - NÓNG