Bộ Ngoại giao, Bộ Công an ký quy chế bảo đảm an toàn thông tin

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an ký quy chế bảo đảm an toàn thông tin
TP - Ngày 7/9, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ ký quy chế phối hợp với Bộ Công an về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an luôn hợp tác chặt chẽ trong 70 năm qua. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế biến chuyển nhanh chóng, đất nước đang hội nhập sâu rộng, ngành ngoại giao và công an cũng như các bộ, ban, ngành lại càng cần phải “hiệp đồng tác chiến”, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ khai thác mọi điều kiện quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao vị thế của đất nước.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngoại giao cho lãnh đạo Bộ Công an. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nói rằng, trong bối cảnh hiện nay, an ninh thông tin bùng nổ đòi hỏi sự phối hợp tăng cường ở mức cao hơn, nhận thức sâu sắc hơn, chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cũng như bảo vệ chính trị nội bộ.

MỚI - NÓNG