Bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Sao.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Sao.
TPO - Sáng nay, 6/6, lãnh đạo Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Sao (SN 1967, trú tại Gia Lộc, Hải Dương, Cục Trưởng Cục Tham mưu an ninh, Tổng Cục An ninh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao vai trò của đồng chí Trần Công Trường, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với công tác đảm bảo ANTT. 

Thứ trưởng Bùi Quang Bền cũng yêu cầu Đại tá Lê Văn Sao, trên cương vị mới phải thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các cấp các ngành, huy động sức mạnh của của đoàn kết toàn dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phát huy truyền thống đoàn kết trong thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ cho sự phát triển của địa phương.

Trước đó, Đại tá Trần Công Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Công an điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy kinh nghiệm trong công tác Công an, sớm tiếp cận công việc địa phương, phát huy truyền thống của ngành, tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.