Bổ nhiệm mới Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Bảo Toàn giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh (bìa phải).
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Bảo Toàn giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh (bìa phải).
TPO - Ông Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh, quyết định có thời hạn 5 năm, kể từ 25/12/2020. Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao quyết định phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

Ngày 24/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh.

Tại lễ trao quyết định, Giám đốc Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế Bạch Chơn Đông đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ nhiệm ông Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, quyết định có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 25/12/2020.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ mong muốn tân Chánh Thanh tra tỉnh Lương Bảo Toàn trên cương vị công tác mới sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, góp phần xây dựng Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chánh Thanh tra tỉnh Lương Bảo Toàn hứa sẽ rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hết mình để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Phan Ngọc Thọ còn trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy Phong Điền, giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016- 2021.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.