Bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hùng.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hùng.
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Quản lý Thị trường vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Ngày 17/1, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương ảnh 1 Lãnh đạo Tổng cục Quản lý Thị trường và tỉnh Lào Cai trao quyết định, chúc mừng đồng chí Đỗ DuBắc, Trịnh Ngọc Ánh.
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Đỗ Du Bắc giữ chức vụ Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm đồng chí Trịnh Ngọc Ánh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai.
Bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương ảnh 2 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Tống Văn Thanh.
Trước đó, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Tống Văn Thanh, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương./.
Theo Theo Báo Chính Phủ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.