Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành ở Lạng Sơn

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao quyết định, hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Giang (trái), tân Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao quyết định, hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Giang (trái), tân Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chiều 27/8, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức các Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc ở 4 sở, ngành của tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Giang (SN 1974), Giám đốc cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp, trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc sở này kể từ ngày 1/9/2020 (thời hạn 5 năm).

Đợt này, Sở Khoa học- Công nghệ tỉnh Lạng Sơn cũng có tân Phó Giám đốc. Cụ thể, ông Trần Quốc Anh (SN 1974), Chi cục trưởng chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học- Công nghệ tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở này kể từ ngày 1/9/2020 (thời hạn 5 năm).

Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành ở Lạng Sơn ảnh 1

Tân Phó Giám đốc sở KH-CN TRần Quốc Anh (trái) nhận hoa, quyết định bổ nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

Tại sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, ông Trương Trung Hiếu (SN 1975), Trưởng phòng quản lý xây dựng- Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở này kể từ ngày 1/9/2020 (thời hạn 5 năm).

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn cũng có tân Phó Giám đốc Sở. Theo đó, ông Vũ Văn Thịnh (SN 1975), chi cục trưởng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở  Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/9/2020 (thời hạn đảm nhiệm chức vụ là 5 năm).

Trước đó vào sáng 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã bổ nhiệm bà Đường Ngọc Xuyên, trưởng phòng Tổ chức biên chế và cải cách hành chính, Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/9/2020.

MỚI - NÓNG