Bộ Nội vụ đề xuất cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi tuyển dụng, bổ nhiệm

Đề xuất cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi tuyển dụng, bổ nhiệm
Đề xuất cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi tuyển dụng, bổ nhiệm
TPO - Không quy định cụ thể về trình độ tin học, ngoại ngữ với tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý; tốt nghiệp đại học chuẩn đầu ra thì không phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi tham gia tuyển dụng…

Đây là một trong những điểm mới đang được Bộ Nội vụ đề xuất, xin ý kiến về các Nghị định liên quan đến tuyển dụng và các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Liên quan đến chất lượng đầu vào, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, việc tuyển dụng công chức trong thời gian qua đã được đổi mới từ thi 4 môn (kiến thức chung, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học) thành 2 vòng thi điều kiện và thi chuyên môn nghiệp vụ.

Theo ông Tân, điều này góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng trong công tác tuyển dụng. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành nội vụ cũng thẳng thắn cho rằng, quy định hiện hành vẫn chưa được đổi mới về tiêu chuẩn, điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng. Mặc dù khi người đăng ký dự tuyển chưa phải nộp chứng chỉ, nhưng khi hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng với thi nâng ngạch công chức vẫn còn quy định điều kiện nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Đây cũng là một trong những vấn đề nhức nhối mà báo Tiền phong đã có loạt bài phản ánh về những bất cập trong việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, làm khó cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tuyển dụng. Tại diễn đàn Quốc hội, vấn đề này tiếp tục nhận được sự quan tâm của rất nhiều đại biểu khi cho ý kiến về việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Sau đó, tại Nghị quyết về hoạt động chất vấn, Quốc hội đã yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp, khắc phục hạn chế và rà soát, hoàn thiện các quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, thi, xét, nâng ngạch, thăng hạng viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhằm bảo đảm đánh giá đúng trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với thực tiễn, gắn với vị trí việc làm. “Việc nghiên cứu để thay đổi quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức là cần thiết”, ông Tân nhấn mạnh.

So với Nghị định số 24 và 161 của Chính phủ, dự thảo Nghị định lần này bổ sung quy định, trong kế hoạch tuyển dụng phải xác định rõ số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho việc bố trí công việc cho những người đạt kết quả thi, nhưng không trúng tuyển do hết chỉ tiêu tại cơ quan đó, nhưng cơ quan khác lại có chỉ tiêu mà không có người trúng tuyển.

Đặc biệt, Nghị định tới đây sẽ rà soát để quy định cắt giảm các loại chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng. Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, hiện nay, chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của sinh viên tốt nghiệp các trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân đều yêu cầu đáp ứng trình độ ngoại ngữ bậc 3. Đồng thời, tại các cơ sở giáo dục đại học hiện quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên khi tốt nghiệp.

“Chuẩn đầu ra” này phù hợp với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức tham gia dự tuyển. Tương tự đối với tin học, theo “tư lệnh” ngành nội vụ, do hiện nay yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục cũng như quy định việc tổ chức thi tuyển trên máy tính cũng là bước kiểm tra kiến thức và kỹ năng sử dụng tin học.

“Trong trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp tại cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, hoặc cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện chương trình đào tạo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự tuyển thì không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học”, ông Tân cho hay.

Cùng với Nghị định liên quan đến tuyển dụng, Bộ Nội vụ cũng đang trình xin ý kiến Chính phủ Nghị định quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Tại dự thảo này, Bộ Nội vụ tiếp tục đề xuất không quy định cụ thể về trình độ tin học, ngoại ngữ với các chức danh lãnh đạo.

Cụ thể, Theo Bộ Nội vụ, tại các Quy định của Bộ Chính trị chỉ yêu cầu trình độ tin học và ngoại ngữ cần thiết và phù hợp. Do vậy, để phù hợp với thực tiễn công tác cán bộ hiện nay, Bộ Nội vụ đề xuất không quy định cụ thể yêu cầu về trình độ tin học, ngoại ngữ tại dự thảo Nghị định này mà sẽ thực hiện theo quy định của từng Bộ, ngành, địa phương cho phù hợp.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.