Bố ôm con nhảy từ tầng 3 xuống đất

Bố ôm con nhảy từ tầng 3 xuống đất
TP - Rạng sáng 26/7 xảy ra vụ hỏa hoạn tại cửa hàng vàng Đức Anh ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khiến 5 bà cháu tử vong do ngạt khói, 4 người, trong đó có vợ chồng chủ tiệm bị thương.

> Hé lộ nguyên nhân vụ cháy tiệm vàng ở Quảng Ninh

Cháy từ biển quảng cáo

Rạng sáng qua, một số nhân viên bảo vệ ngân hàng ở đối diện phát hiện ra cửa hàng vàng Đức Anh (số 49 đường 25/4, phường Hồng Gai) xảy ra cháy. Ngọn lửa xuất phát từ tấm biển quảng cáo, sau đó lan vào trong căn phòng ở tầng 2 rồi bùng lên dữ dội. Ông Nguyễn Đức Minh, bảo vệ Chi nhánh Vietinbank Quảng Ninh, cho biết ông đang trực tại cơ quan thì nghe thấy nhiều tiếng tri hô cháy nhà.

Ông Minh cùng một bảo vệ khác chạy tới thấy ngọn lửa cháy hút vào tầng 2 căn nhà, khói đen bốc ngùn ngụt. Tấm kính màu trước cửa căn phòng tầng 2 nổ tung, mảnh kính rơi loảng xoảng xuống dưới. Mọi người gọi điện cho cảnh sát PCCC, cấp cứu 115 và công an phường sở tại, đồng thời cùng nhau mang thang, bình bột đến tìm cách dập lửa, nhưng đám cháy quá to không thể dập được.

Thời điểm đó, trong căn nhà có 10 người, gồm vợ chồng chị Mai Thị Anh và anh Nguyễn Tiến Đức (chủ cửa hàng vàng), bố mẹ chị Anh, 5 cháu nhỏ, cùng người giúp việc. Ông Minh cùng mọi người đập cửa tầng 1 kéo bố chị Anh và người giúp việc ra ngoài.

Lúc đó, từ trên tầng 3, vợ chồng anh Đức, chị Anh đã mở bung cửa sổ, chị Anh nhảy thẳng xuống đất. Tiếp đó, anh Đức bế đứa con nhỏ 6 tháng tuổi nhảy xuống. Bà Nguyễn Thị Tý (mẹ chị Anh) cùng 4 cháu nhỏ ngủ ở trên tầng 4 căn nhà không thể thoát được ra ngoài.

Ít phút sau, cảnh sát PCCC mang theo 3 xe cứu hỏa tới hiện trường. Cảnh sát phá cửa xông vào căn nhà dập lửa, cứu những người bị mắc kẹt trong nhà. Bà Tý cùng 4 cháu nhỏ, gồm Mai Tiến Hùng (cháu ruột chị Anh) và 3 con của vợ chồng chủ cửa hàng vàng là Nguyễn Đức Tín (SN 2002), Nguyễn Đông Vũ (SN 2005), Nguyễn Tiến Minh (SN 2007) được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bốn nạn nhân khác phải đi cấp cứu tại bệnh viện gồm hai vợ chồng chị Anh, người giúp việc và một chiến sĩ cảnh sát PCCC. Tại hiện trường, đồ đạc trong căn phòng tầng 2 đã bị cháy rụi, vữa trát tường bong vỡ từng mảng lớn trơ tường gạch, kính vỡ vương vãi đầy vỉa hè.

Hai vợ chồng bị chấn thương cột sống

Vợ chồng người chủ cửa hàng vàng tại bệnh viện
Vợ chồng người chủ cửa hàng vàng tại bệnh viện.
 

Bác sĩ Nguyễn Trọng Diên, Phó trưởng khoa chấn thương Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh, cho biết 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy do bị ngạt khói. Chiến sĩ cảnh sát PCCC Nguyễn Quang Tuyến bị vỡ mắt cá chân sau khi được sơ cứu đã chuyển đi điều trị tại Bệnh viện 198 ở Hà Nội.

Hiện còn 3 người bị thương trong vụ cháy đang được điều trị tại bệnh viện. Người giúp việc bị thương nặng nhất do bị suy hô hấp do bỏng, ngạt hô hấp. Anh Đức bị vỡ gót, chấn thương cột sống. Chị Anh bị chấn thương cột sống, rò tủy; bệnh viện đã mời các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức về phối hợp phẫu thuật chiều 26/7.

Trưa 26/7, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, anh Đức sau khi được bó cột sống, băng bó gót chân, sức khỏe đã hồi phục. Anh Đức cho biết, vợ chồng anh cùng con nhỏ 6 tháng tuổi ngủ ở tầng 3, khi tỉnh giấc, anh thấy lửa từ dưới bốc lên theo lối cầu thang, khói đen đặc.

Anh Đức mở cửa phòng nhưng do khói và lửa nóng bốc lên không ra nổi. Anh ra phía trước mở bung cửa sổ cho vợ nhảy xuống trước rồi ôm con nhỏ nhảy xuống sau. Bà Tý cùng 4 cháu nhỏ nằm ngủ ở tầng 4 không chạy được. Anh Đức cho biết, vợ chồng anh mở tiệm vàng này được hơn 1 năm. Tối 25/7, do cửa cuốn bị trục trặc, nên bố mẹ vợ ngủ lại để trông nhà giúp.

Sáng 26/7, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, có mặt tại hiện trường vụ cháy, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Bà Thủy vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, chỉ đạo bệnh viện quan tâm chữa trị cho người bị thương. UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân với mức 6 triệu đồng/ người chết, 3 triệu đồng/ người bị thương; UBND thành phố Hạ Long hỗ trợ 6 triệu đồng/ người chết và 2 triệu đồng/ người bị thương.

Chiều 26/7, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an thành phố Hạ Long, cho biết, trưa cùng ngày, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện từ tấm biển quảng cáo trước cửa hàng vàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG