Dự thảo thông tư quy trình giải quyết TNGT:

Bỏ quy định ưu tiên cán bộ cấp cao

Bỏ quy định ưu tiên cán bộ cấp cao
TP - Ngày 30/3, tin từ Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an cho biết sau một thời gian lấy ý kiến rộng rãi, dự thảo Thông tư Quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của CSGT do Bộ Công an xây dựng sẽ được điều chỉnh. Theo đó, những nội dung về việc ưu tiên phương tiện của cán bộ cấp cao sẽ bị loại bỏ. 

Dự thảo thông tư này trước đó đã gây nhiều tranh luận khi quy định trường hợp tai nạn giao thông liên quan phương tiện của cán bộ cấp cao thì cán bộ cùng phương tiện sẽ được phép đi tiếp làm nhiệm vụ rồi quay lại giải quyết sau. 

Trường hợp phương tiện hư hỏng thì lực lượng chức năng phải đưa cán bộ cấp cao đến nơi an toàn hoặc địa điểm cần thiết theo yêu cầu của cán bộ đó. 

Việc điều chỉnh dự thảo thông tư lần này nhằm đáp ứng với yêu cầu của thực tế cũng như những yêu cầu trong công vụ, đồng thời đảm bảo công bằng, tránh những băn khoăn của dư luận.

MỚI - NÓNG