An Giang:

Bọ rầy tiêu thụ mạnh ở biên giới

Bọ rầy tiêu thụ mạnh ở biên giới
TP - Tại chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biện (An Giang) đang có hàng chục người bán bọ rầy cho du khách trong và ngoài nước.

Bọ rầy giống con đuông dừa nhưng màu vàng nâu, chúng ở trên cây xoài, thốt nốt, đào lộn hột ở vùng Bảy Núi, xuất hiện nhiều vào đầu mùa mưa.

Giá bọ rầy một con hiện nay là 300 đồng, người mua thường mua hàng trăm, hàng nghìn con để tẩm bột chiên ăn.

Ông Đào Văn Bé, trưởng ban quản lý chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết, mỗi ngày, chợ bán khoảng từ 40.000 đến 60.000 con. Đây là loại côn trùng chuyên ăn lá cây, phá hại mùa màng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.