Bỏ rơi con mới sinh trong balô

Bỏ rơi con mới sinh trong balô
Đứa trẻ bị bỏ trong một chiếc ba lô nhỏ, dây rốn chỉ được buộc sơ qua bằng một sợi chỉ, người bị ngấm nước, đã tím tái và có nguy cơ tử vong.

Lúc 6h sáng 11/8, trong khi đi tập thể dục, bà Nguyễn Thị Kình (58 tuổi, trú tại số nhà 158 phố Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã phát hiện một bé gái mới sinh bị bỏ rơi ở gốc cây trước cửa trụ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh.

Bà Kình đưa ngay cháu bé về Trạm y tế phường Suối Hoa cho các nhân viên y tế làm vệ sinh và chăm sóc. Sau đó, cháu đã được một gia đình hiếm muộn tại phường Suối Hoa nhận về nuôi dưỡng.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG