Bờ sông sạt lở, dân bất an

Sạt lở tại thôn Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai. Ảnh: K.N
Sạt lở tại thôn Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai. Ảnh: K.N
TP - Nền địa chất yếu, mặt đê là đường giao thông cùng việc lấn chiếm bờ sông Nhuệ là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng sạt lở bờ sông ngày một nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống người dân.

Sông Nhuệ chảy dọc địa bàn xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) gần 9 km. Mặt đê bờ sông Nhuệ cũng là trục đường giao thông chính của xã, nơi có mật độ phương tiện qua lại khá đông. Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bên bờ sông diễn ra thường xuyên, hiện có 4 cung sạt khá nghiêm trọng. Thứ nhất, đoạn từ cống X40 qua ngõ 12 đường Tả Thanh Oai dài 250m, mái sông bị sạt lấn vào gần mép đường. Đoạn tiếp theo từ bia Truy Viễn Đàn của dòng họ Ngô đến trạm bơm Đại Thanh dài 200m, mặt đường có biểu hiện lún nứt. Liền đó, đoạn từ giếng Miếu Ông đến ngõ 38 dài khoảng 100m, cung sạt lấn vào gần mép đường nhưng không ăn sâu, mặt đường chưa bị nứt.

Đoạn 4 từ ngõ Đình thôn Nhân Hoà đến Trường Tiểu học Tả Thanh Oai dài 350m (tương ứng K23+150 đến K23+500) là bị sạt lở nghiêm trọng nhất. Tại đây, những bụi tre, cây cối đã nghiêng hẳn về phía sông Nhuệ do bờ bị sạt lở. Nhiều cung sạt ăn sâu vào mái, sát vào mép đường khiến mặt đường bị lún nứt. Bà Tuyến, 70 tuổi, một cư dân thôn Nhân Hoà cho biết: “Do cấu trúc dòng chảy, phía bờ tả sông Nhuệ là bên lở nên dẫn đến hiện tượng sạt lở tại xã Tả Thanh Oai. Nhiều năm qua, tôi chứng kiến không ít lần bờ sông bị sạt lở, nhưng thời gian gần đây diễn ra phức tạp hơn”. Một số người dân khác cũng cho biết, trước đây mép đê không có nhà ở, nên mỗi khi mưa, nước trên mặt đê dễ dàng chảy xuống sông. Nhưng những năm gần đây, người dân xã Tả Thanh Oai đã lấn chiếm đất phía bờ sông Nhuệ để làm nhà khiến nước trên đường luôn bị ứ đọng, làm đất phía dưới yếu. Hằng ngày, một lượng lớn phương tiện qua lại khiến mặt đường càng yếu, bờ đê càng dễ bị sạt lở.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lưu Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai xác nhận hiện tượng sạt lở tại địa phương trong thời gian qua diễn ra khá thường xuyên, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tuyến đường của xã chạy uốn lượn, có nhiều ngõ tiếp nối với đường, nếu hiện tượng sạt lở diễn ra sẽ rất nguy hiểm cho lưu thông. Hiện tại, nhiều mép đường của xã đã phải xây gạch, lắp hộ lan bằng sắt để giảm thiểu tình trạng mất an toàn, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. “Vài tháng trước đây, đại diện Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội đã về địa phương khảo sát, hiện Dự án gia cố bờ tả sông Nhuệ đang được trình UBND thành phố Hà Nội. Nếu được phê duyệt, dự án sẽ triển khai đầu năm nay”- ông Hùng cho biết.

Trước đây, tình trạng sạt lở tại khu vực Thượng Phúc-Siêu Quần (hai điểm cuối của xã Tả Thanh Oai) diễn ra rất nghiêm trọng. Trước tình hình đó, cuối năm 2009, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án gia cố bờ tả sông Nhuệ tại khu vực trên (dài khoảng 3 km), do UBND huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư dự án. Do sự phức tạp của tình trạng sạt lở lẫn quá trình thi công, dự án trên đến đầu năm 2015 mới hoàn thành. 

MỚI - NÓNG