Bổ sung 3 ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Đại tá Thuân (giữa), bà Hậu, ông Chấn nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn
Đại tá Thuân (giữa), bà Hậu, ông Chấn nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn
TPO - Chiều 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với 3 ông, bà giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y các ông, bà: Đoàn Thị Hậu (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn), Nông Lương Chấn (Chủ tịch UTMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn), Đại tá Lê Xuân Thuân (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) giữ chức vụ Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã bỏ phiếu bầu 3 ông, bà có tên trên vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn với tỷ lệ phiếu trúng cử rất cao (thay các vị trí của 3 người tiền nhiệm đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác).

Cũng trong ngày 24/4, Tỉnh ủy Lạng Sơn triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với tinh thần dân chủ, hội nghị đã thảo luận, tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nhất trí giới thiệu bầu bổ sung đủ số lượng ủy viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định của trung ương và theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Lạng Sơn.

Bổ sung 3 ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (bìa trái, ngoài cùng) chúc mừng và mong 3 tân Thượng vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nỗ lực, giành nhiều thành tích hơn nữa trên cương vị mới .Ảnh: N.V.T

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.