Bộ Tài chính lên tiếng vụ hải quan nhận tiền “bôi trơn“

Cảnh người dân "bôi trơn" cho cán bộ hải quan. Ảnh cắt từ clip.
Cảnh người dân "bôi trơn" cho cán bộ hải quan. Ảnh cắt từ clip.
TPO - Ngày 3/3, báo Tiền Phong có bài phản ánh “Lật tẩy cảnh “bôi trơn” hải quan ở cảng Hải Phòng”, xảy ra tại Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Cục Hải quan Hải Phòng (số 1 Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan xử lý thông tin bài báo và những cán bộ tiêu cực.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong vài phút có mặt Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Cục Hải quan Hải Phòng, PV đã chứng kiến cảnh người người rút tiền từ trong ví rồi đặt vào tờ giấy khổ A4 được để sẵn trên bàn và gấp lại đưa cho cán bộ hải quan tại cửa đăng ký thủ tục hàng hóa Luồng Xanh. 

Tiền gói trong tờ giấy A4 có nhiều mệnh giá nhưng chủ yếu là loại mệnh giá 500.000 đồng. Người ít thì 1 tờ mệnh giá 500.000 đồng, người nhiều thì cả xấp. Tình trạng này diễn ra khá tấp nập…

Bộ Tài chính lên tiếng vụ hải quan nhận tiền “bôi trơn“ ảnh 1

Văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính

 Về việc này, ngày 3/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan xử lý thông tin bài báo nêu; xử lý nghiêm khắc những cán bộ tiêu cực và báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 6/3/2017.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.