Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, TS Lưu Bích Hồ (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Việt Nam) cho rằng, câu chuyện tính thuế sai trong giá cơ sở xăng dầu đã rõ ràng. Tuy nhiên, trách nhiệm các cá nhân, cơ quan nhà nước ra sao vẫn chưa rõ.
Vị chuyên gia này nhận định, rõ ràng khi để xảy ra việc tính thuế sai kéo dài có cả trách nhiệm Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Tại sao số tiền tới 3.500 tỷ đồng mà phải 1 năm sau mới phát hiện ra? Trách nhiệm các bộ ngành thế nào còn chưa rõ, nói gì tới trách nhiệm cá nhân.
Theo ông Hồ, hiện quy định về quy trách nhiệm vẫn thiếu. Ngay trong Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, cùng điều 40 quy định về trách nhiệm Bộ Công Thương và Bộ Tài chính cũng rất khó phân định. Theo đó, “Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính điều hành giá bán xăng dầu... Khi có ý kiến khác nhau, Bộ Công Thương quyết định và chịu trách nhiệm”. Với Bộ Tài chính, nghị định này quy định: “Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá; chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương hướng dẫn phương pháp tính giá cơ sở, hướng dẫn việc quản lý, trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu”.