Bộ Thông tin - Truyền thông công bố 10 sự kiện nổi bật và 5 tồn tại

Bộ Thông tin - Truyền thông công bố 10 sự kiện nổi bật và 5 tồn tại
TP - Bộ Thông tin - Truyền thông vừa công bố 10 sự kiện nổi bật và 5 tồn tại trong năm 2007.

10 sự kiện nổi bật gồm: Thành lập Bộ Thông tin- Truyền thông; Đạt và vượt số thuê bao điện thoại của kế hoạch 5 năm (2006-2010) do ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 10 đề ra; Công đoàn Bưu điện Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp 60 năm thành lập; 10 năm phát triển và hội nhập của internet VN; Thống nhất triển khai chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước theo NĐ 64 của Chính phủ; Công nghiệp CNTT phát triển khởi sắc đặc biệt là công nghiệp nội dung số và các dịch vụ trực tuyến, Thành lập TCty Bưu chính VN; Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in, phát hành sách VN; Tổng kết 8 năm thi hành Luật Báo chí; Giảm giá cước và công khai chất lượng các dịch vụ viễn thông.

5 tồn tại: Nạn trộm cắp, cắt cáp ngầm trên biển và những bất cập trong việc quản lý các công trình BCVT, Tình trạng in lậu sách, băng, đĩa lậu chưa được ngăn chặn hiệu quả, Gia tăng tội phạm mạng thông qua các hình thức lừa đảo tài chính và cung cấp các nội dung thông tin độc hại trên mạng, Tình trạng phát triển thuê bao ảo trong thông tin di động. Chiến lược, cơ chế chính sách đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao chậm ban hành.

* Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 187 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo NĐ này, trong số 26 đơn vị của Bộ Thông tin-Truyền thông có 2 đơn vị mới là Cục Thông tin đối ngoại và Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.