Bộ Thương mại đề nghị cho ông Mai Văn Dâu tại ngoại

Bộ Thương mại đề nghị cho ông Mai Văn Dâu tại ngoại
TPO –  Bộ Thương mại vừa có đơn gửi TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Công an đề nghị những cơ quan này xem xét cho phép ông Mai Văn Dâu, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại, được tại ngoại.
Bộ Thương mại đề nghị cho ông Mai Văn Dâu tại ngoại ảnh 1
Ông Mai Văn Dâu

Lý do mà cơ quan này đưa ra là hiện ông Dâu bị bệnh và tuổi đã cao (ông Dâu đã 65 tuổi).

Vụ án chạy “quota” xảy ra tại Bộ Thương mại đang kéo dài. Viện KSND tối cao uỷ quyền cho cơ quan công tố TPHCM thụ lý vụ việc và cơ quan này đã chuyển hồ sơ cùng cáo trạng sang TAND TPHCM để truy tố các bị can ra xét xử.

Song, sau khi nghiên cứu vụ việc, TAND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND tối cao với yêu cầu xem xét lại tội danh của một số bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm môi giới hối lộ; nhận hối lộ; đưa hối lộ xảy ra tại TPHCM, Hải Phòng và Bộ Thương mại.

Theo quan điểm TAND TPHCM, cần tăng hình phạt đối với Mai Văn Dâu và Lê Văn Thắng theo nhóm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ðồng thời, cơ quan này còn đề nghị truy tố thêm 9 đối tượng liên quan về tội đưa hối lộ; môi giới hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định yêu cầu điều tra lại từ phía cơ quan công tố,  Cục An ninh điều tra vẫn giữ nguyên quan điểm là nguyên Thứ trưởng Mai Văn Dâu nhận hối lộ 6.000 USD và gia đình ông Dâu đã nộp đủ 6.000 USD nhận hối lộ nói trên.

Theo lời khai của ông Lê Văn Thắng - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ XNK (Bộ Thương mại) và một số bị can khác thì số tiền ông Mai Văn Dâu thực nhận hối lộ là 38.000 USD.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).