Bỏ trốn khỏi trang trại, ba thanh thiếu niên tố bị chủ bóc lột

TPO - Ngày 6/9, các em Hồ Văn Điếu (14 tuổi), Hồ Văn Đồi (13 tuổi) cùng Hồ Văn Băng (21 tuổi, đều trú tại thôn 4 xã Trà Linh, Nam Trà My, Quảng Nam) đang được TT công tác xã hội tỉnh Quảng Nam bố trí ăn ở, chăm sóc sức khỏe ổn định tinh thần trước khi bàn giao về địa phương.

Cả ba là người dân tộc Xê Đăng, tố cáo bị một chủ rừng tại xã Bình Trị (Thăng Bình, Quảng Nam) bóc lột sức lao động, không được trả tiền lương.

Theo lời kể của Băng, Điếu và Đồi, vào tháng 7 vừa qua, tin lời giới thiệu của một phụ nữ tên Năm mở quán tại địa phương cả ba xuống Bình Trị (Thăng Bình) làm thuê cho một chủ rừng tên Phước. Tại đây, cả ba được đưa vào rừng hằng ngày khai thác keo, chặt phát cây rừng. 

Công việc nặng nhọc nhưng hơn 1 tháng chủ rừng không trả lương. Khi cả ba hỏi tiền thì chủ rừng dọa nạt, xin về nhà thì không cho và bị tịch thu điện thoại. Ngày 4/9 cả ba tổ chức trốn khỏi trại, tìm đường về nhà. Khi đến một quán nước thuộc xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, thì được người dân địa phương phát hiện báo Công an xã Bình Lâm đến giúp đỡ. 

Tuy nhiên, lúc này, hai thanh niên được cho là người nhà của ông Phước đến xô xát với anh Hồ Quang Hải (Công an viên xã Bình Lâm) để giành người về. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của người dân cả 3 được đưa về trụ sở Công an xã Bình Lâm, sau đó được bàn giao cho TT công tác xã hội huyện Hiệp Đức. Chiều tối ngày 5/9 cả ba được đưa về TT công tác xã hội tỉnh Quảng Nam.

Bỏ trốn khỏi trang trại, ba thanh thiếu niên tố bị chủ bóc lột ảnh 1

Ba thanh niên kể lại sự việc với phóng viên.

Ông Hồ Quang Hải, công an viên thôn Việt An (xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cho biết: ngày 4/9, Công an xã Bình Lâm nhận được tin báo từ người dân về việc có 3 thanh thiếu niên người dân tộc Xê Đăng trú tại Trà Linh (huyện Nam Trà My) đi lạc vào địa phận thôn Việt An. Ngay sau đó, đơn vị đã cử người xuống tìm hiểu và xác định 3 em là: Hồ Văn Băng (21 tuổi), Hồ Văn Đồi (14 tuổi) và Hồ Văn Điếu (15 tuổi) bỏ trốn khỏi một lán trại khai thác gỗ keo từ địa bàn xã Bình Trị.

Lúc này xuất hiện 2 đối tượng truy đuổi và lôi kéo cả 3 em về lại lán trại để tiếp tục lao động. Cả 2 người này bảo rằng, 3 em tiếp tục quay lại làm việc thì sẽ được nhận tiền lương 1 tháng rưỡi rồi về nhà. Vì lực lượng công an kiên quyết không để 3 em trở lại làm việc nên 1 trong 2 đối tượng có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng công an xã. Buộc công an xã phải khống chế dẫn về trụ sở xã làm việc.  

Theo ông Hải, chủ sử dụng 3 lao động trẻ có tên là Đoàn Văn Phước trú tại xã Bình Trị. Hai người chống đối có tên Thọ và Lộc là 2 em của ông Phước. Làm việc với công an xã Bình Lâm, cả 3 em còn cho biết, trong khoảng thời gian làm việc tại trại gỗ ông Phước, các em phải bốc vác những khối gỗ lớn. Vì công việc quá nặng nhọc lại không được trả lương, không cho về nhà nên cả 3 đã quyết định bỏ trốn.

Tại TT công tác xã hội tỉnh Quảng Nam cả ba em tố cáo chủ rừng bóc lột sức lao động và không trả tiền lương. Tuy nhiên, Điếu cho hay vẫn được chủ rừng cho ứng 800 ngàn, Đồi được ứng 360 ngàn. Số tiền này được 2 em dùng để mua điện thoại. Tuy nhiên 2 điện thoại này đã bị chủ rừng tịch thu.

Ngày 6/9 ông Nguyễn Văn Thoại, Giám đốc TT công tác xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết: cả ba sẽ được bàn giao cho TT công tác xã hội huyện Nam Trà My để đưa về gia đình. Chúng tôi sẽ báo sự việc cho Công an tỉnh để vào cuộc điều tra có hay không chuyện các em tố cáo chủ rừng bóc lột và không được trả lương.

Trước đó, ngày 4/8 Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam), cũng đã giải cứu 7 thiếu niên cùng 14 tuổi trú tại xã Trà Vinh và Trà Cang (huyện Nam Trà My), bị bóc lột lao động. Theo đó, vào đầu tháng 5, tranh thủ dịp nghỉ hè, nhóm 4 học sinh ở đây được người phụ nữ trú cùng huyện giới thiệu đi làm việc với mức lương 3 triệu mỗi tháng.

Tuy nhiên, cả 4 sau đó được đưa vào một trang trại trong rừng ở tỉnh Lâm Đồng để làm các công việc nặng nhọc. 10 ngày sau, hai em trong đó bỏ trốn thành công và trở về nhà trình báo sự việc với công an. 

Vào cuộc điều tra, PC45 giải cứu thêm 5 học sinh cùng trú huyện Nam Trà My cũng đang bị ép phải làm việc tại đây. Ngoài ra, công an xác định còn có 11 học sinh khác cùng trú tại xã Trà Vinh (Nam Trà My) bị lừa đi lao động đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.