Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: Vững vàng trước những cám dỗ

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Trong tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XII, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, học tập và hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân... 

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, học tập và hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, cũng như những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Tiếp tục thực hiện tốt văn hóa ứng xử Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an cách mạng, trách nhiệm, thân thiện, nhân văn trong lòng nhân dân".     

Đại biểu Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội: Khuyến khích các thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng

Rà soát lại mô hình tổng quát phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta cho phù hợp với yêu cầu hội nhập sâu rộng của đất nước trong thời gian tới. Trong quá trình rà soát, cần xác định những đặc trưng mang tính phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại để tham chiếu, vận dụng trong quản lý, điều hành nền kinh tế nước ta. Bên cạnh đó, cần xác lập cụ thể hơn vai trò chủ thể của Nhà nước theo hướng Nhà nước đề ra những thể chế kiến tạo sự phát triển, nhất là kiến tạo phát triển thị trường, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển và cạnh tranh bình đẳng, đồng thời đề ra các công cụ điều tiết và kiểm soát thị trường hiệu quả, đảm bảo nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo công bằng xã hội.

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI: Cần thể chế theo cơ chế thị trường hiện đại và hội nhập

Các hiệp định thương mại tự do quan trọng với chúng ta ít nhất ở ba góc độ: Thứ nhất là mở cửa thị trường cho sản xuất và xuất khẩu với doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai, tạo ra cơ hội đa dạng hóa thị trường. Việt Nam là nước đang phát triển ở trình độ thấp nhưng sở hữu các hiệp định thương mại tự do ở đẳng cấp hàng đầu và chúng ta đang nằm ở vùng giao thoa của những hiệp định thương mại tự do lớn nhất, có tiềm năng nhất. Thứ ba là nó thúc đẩy cải cách thể chế cho Việt Nam, tạo ra bước phát triển mới cho Việt Nam.

Trong 5 năm tới, theo tôi, mục tiêu quan trọng của chúng ta là xây dựng được một thể chế theo cơ chế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, tạo nên bước phát triển của nền kinh tế. Về văn kiện, trước tiên tôi mong muốn bổ sung chỉ tiêu tạo việc làm vào Báo cáo chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Bởi vấn đề việc làm cho người dân là quan trọng nhất đối với chiến lược phát triển kinh tế của mọi quốc gia. Hiện trong văn kiện mới chỉ nói đến việc kiềm chế tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố dưới 4%, nhưng tôi đề nghị không phải chỉ có chỉ tiêu ở thành phố mà cần có chỉ tiêu tương ứng trong việc hạn chế tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở nông thôn…

Đại biểu Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM: Đột phá cải cách hành chính và tài chính công

Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN cần tạo đột phá trong cải cách hành chính và tài chính công; quy định minh bạch ba cơ chế về phân quyền, phân cấp và ủy quyền cho địa phương. Đồng thời tạo cơ chế để tăng cường hiệu lực kiểm tra, thanh tra của Chính phủ đối với chính quyền địa phương; trong đó nghiên cứu tập trung hơn nữa vào 3 nhiệm vụ là: Hoạch định chính sách; Ban hành các quy định và Kiểm tra, giám sát, chế tài vi phạm.

MỚI - NÓNG