Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu:

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chăm lo cho người nghèo, là ưu tiên số một

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chăm lo cho người nghèo, là ưu tiên số một
TP - "Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế là phải chăm lo cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa..."- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế: Chăm lo cho người nghèo, là ưu tiên số một ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu

Vì lý do đó, tôi nghĩ ngành y tế trước hết cần phải làm tốt một số lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng xây dựng cơ chế  kinh tế y tế để tạo nguồn lực đầu tư lại lĩnh vực chăm sóc y tế cho các đối tượng nói trên...

Thêm nữa, cơ chế kinh tế y tế cũng tạo nguồn lực để ngành y tế đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ y tế công nghệ cao, chất lượng cao phục vụ nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Bộ Y tế cũng  sẽ phải nâng cấp bộ máy làm công tác kiểm tra, giám sát, xử lý cả về con người và phương tiện làm việc để đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm.

Trên lĩnh vực bình ổn giá thuốc, một trong những giải pháp quan trọng là phải chống độc quyền. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản là chúng ta phải xây dựng được ngành công nghiệp dược tự chủ, đảm bảo chất lượng thuốc ngang tầm khu vực và trên thế giới.

Làm  được như vậy không những chúng ta sẽ tránh lệ thuộc quá nhiều về nguồn hàng từ bên ngoài mà còn đảm bảo có được giá thuốc hợp lý phục vụ cho đất nước có đến 70-80% người dân có thu nhập thấp...

MỚI - NÓNG