Bộ trưởng Cao Đức Phát động viên ngư dân Huế vươn khơi

Bộ trưởng Cao Đức Phát thăm, tặng quà động viên ngư dân TT-Huế ngày 10/5.
Bộ trưởng Cao Đức Phát thăm, tặng quà động viên ngư dân TT-Huế ngày 10/5.
TPO - Sáng 10/5, Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đến thăm, động viên ngư dân và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cá chết hàng loạt thời gian gần đây tại tỉnh TT-Huế.

Theo báo cáo của UBND tỉnh TT-Huế, thủy sản chết bất thường tại vùng biển và đầm phá trên địa bàn từ ngày 15/4 đến ngày 4/5 đã gây thiệt hại khoảng 135 tỷ đồng. Đại diện cảng cá Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) thông tin, cá chết bất thường khiến sản lượng đánh bắt trên địa bàn sụt giảm 31% so với cùng kỳ, hải sản tiêu thụ khó, tàu thuyền nằm bờ kéo dài. Lãnh đạo TT-Huế đã đề xuất hỗ trợ 15 tỷ đồng cho 2.950 tàu cá khai thác ven bờ (loại 90CV trở xuống) trong thời gian ngư dân tạm dừng khai thác; 600 tấn gạo cho 23.000 ngư dân khắc phục hậu quả thủy sản chết bất thường.

Gặp gỡ ngư dân tại cảng cá Thuận An, khi những con tàu đánh bắt xa bờ vừa về bến, Bộ trưởng Cao Đức Phát trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ về tình hình đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản sau khi xảy ra hiện tượng cá chết bất thường. Ông Cao Đức Phát cho biết, các bộ ngành chức năng hiện nỗ lực tìm nguyên nhân cá chết, có chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng tại 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến TT-Huế; tạo mọi điều kiện để bà con yên tâm tiếp tục vươn khơi bám biển. Ông Phát còn động viên người tiêu dùng Huế yên tâm sử dụng, tiêu thụ hải sản an toàn. “Hải sản đánh bắt từ 20 hải lý trở ra đều ăn được, dân không nên lo ngại. Các bộ, ngành cũng đã quan trắc môi trường nước biển, mẫu cá đều cho kết quả an toàn”, ông Phát lưu ý.

Dịp này, Bộ trưởng Cao Đức Phát trao 10 suất quà cho 10 hộ ngư dân đánh bắt xa bờ gặp khó khăn tại thị trấn Thuận An. Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, nắm tình hình ngư dân bị ảnh hưởng bởi hiện tượng cá chết tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.