Bộ trưởng Công an thăng quân hàm Trung tá cho liệt sỹ Đỗ Tiến Đức

Bộ trưởng Công an thăng quân hàm Trung tá cho liệt sỹ Đỗ Tiến Đức
Sáng nay 20/1, Đại tướng Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự lễ tang và trao Quyết định thăng quân hàm Trung tá Cảnh sát nhân dân trước thời hạn cho liệt sỹ Đỗ Tiến Đức (nguyên Thiếu tá Cảnh sát giao thông, Công an Hải Phòng).

Trung tá Đỗ Tiến Đức, sinh ngày 19/5/1972, tại phường Đằng Hải, quận Hải An (Hải Phòng), vào ngành Công an năm 1990. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 1/1997.

Từ năm 2001, đồng chí công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Bộ Sắt - Công an thành phố Hải Phòng. Năm 2008, đồng chí được thăng cấp hàm Thiếu tá Cảnh sát nhân dân. Đồng chí Đức hy sinh lúc 8 giờ 20 phút ngày 19/1 tại Bệnh Viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) sau 4 ngày cứu chữa.

Kẻ gây ra cái chết của Trung tá Đỗ Tiến Đức là lái xe Lê Hoàng Việt (sinh 1983, ở Bình Lục, tỉnh Hà Nam), đã cố ý lái xe container mang biển kiểm soát 16M - 9245 kéo móc 16R-4749 đâm thẳng vào người đồng chí Đức vào sáng 15/1 tại km 82+200 quốc lộ 5 (đường Hải Phòng - Hà Nội), thuộc thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện (huyện An Dương) khi đồng chí đang làm nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.