Bộ trưởng Công Thương yêu cầu kiểm tra vụ treo biển 'hết xăng'

Giá xăng biến động mạnh, nhiều cửa hàng treo biển "hết xăng". Ảnh minh họa
Giá xăng biến động mạnh, nhiều cửa hàng treo biển "hết xăng". Ảnh minh họa
TPO - Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu kiểm tra tất cả các địa bàn có nơi treo biển “hết xăng” vừa xảy ra.

Sáng 27/5, trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, ông đã có chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra tất cả các địa bàn có phản ánh của báo chí, dư luận về tình trạng cửa hàng xăng dầu treo biển “hết xăng”. Qua đó làm rõ việc này do thiếu hay găm hàng.

Bộ trưởng Công Thương cũng cho biết, sẽ phải làm việc lại ngay với doanh nghiệp đầu mối, kiểm tra tại nguồn và hợp đồng giữa doanh nghiệp đầu mối với doanh nghiệp phân phối, đại lý, theo nguyên tắc đảm bảo cung ứng, lưu thông phân phối hàng hoá.

Trước đó, báo chí và dư luận đã lên tiếng phản ánh tình trạng nhiều cây xăng ở Hà Nội, Hải Phòng, Đắk Lắk và nhiều tỉnh, thành khác đồng loạt treo biển “hết xăng”.

Sự việc trên được xem là chưa từng có, và càng bất thường hơn, khi nhiều dự đoán cho rằng, giá xăng dầu sẽ tăng vọt trong lần điều chỉnh tới đây. Qua đó, nghi ngờ về tình trạng găm hàng được nhiều người đưa ra.

Ở góc độ khác, cửa hàng xăng dầu cũng phản ánh việc khan hiếm hàng hóa và thị trường xăng dầu đang rơi vào cảnh “mua tranh bán cướp” khi giá dầu có biến động cực mạnh trong thời gian qua.

Trước đại dịch COVID-19, thời gian qua, xăng dầu trải qua thời kỳ biến động chưa từng có. Giá dầu thô từ mức 68 USD/thùng vào đầu tháng 2 đã nhanh chóng giảm xuống còn 18-20 USD/thùng, thậm chí có thời điểm giá dầu thế giới còn về mức âm.

Ở trong nước, giá xăng bán lẻ rơi từ 21.000 đồng xuống còn hơn 10.000 đồng/lít, sau đó nhích dần lên.

MỚI - NÓNG