Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm, chúc tết tại Lạng Sơn

Bộ Trưởng Đinh La Thăng cho biết sẽ quan tâm phát triển giao thông miền núi Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến.
Bộ Trưởng Đinh La Thăng cho biết sẽ quan tâm phát triển giao thông miền núi Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến.
TPO - Trưa ngày 12/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng dẫn đầu đoàn công tác ban, ngành trung ương, đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ tỉnh Lạng Sơn. Tham gia đoàn có Bí thư Thường trực trung ương Đoàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng.

Tiếp đoàn tại UBND tỉnh có ông Phùng Thanh Kiểm, Bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Vy Văn Thành cùng lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng trên địa bàn. Tại đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng ghi nhận những thành tích mà tỉnh biên giới Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua; chia sẻ những khó khăn của tỉnh đang đối mặt.

Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm, chúc tết tại Lạng Sơn ảnh 1

Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn, Phùng Thanh Kiểm cảm ơn Bộ trưởng và đoàn công tác TƯ lên thăm, chúc tết địa phương. Ảnh: Duy Chiến.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục quan tâm đến việc phát triển giao thông, nhất là tuyến huyết mạch biên giới nối Lạng Sơn và Hà Nội; Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai ngay một số kiến nghị của địa phương, trong đó nâng cấp, sửa chữa tuyến cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn theo hình thức BOT.

Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm, chúc tết tại Lạng Sơn ảnh 2

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn (đeo kính) và người đẹp Lã Thị Kiều Anh trong đoàn công tác lên thăm, chúc tết biên giới Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến.

Buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Đinh La Thăng chúc tết đồn Biên phòng Pò Mã (huyện Tràng Định). Tại đây, Bí thư thường trực TƯ Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng và Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn tặng quà, ấn bản phẩm xuân cho cán bộ, chiến sỹ đang canh giữ mảnh đất thiêng liêng địa đầu Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.