Bộ trưởng được thay xe sau khi sử dụng 200.000km

Bộ trưởng được thay xe sau khi sử dụng 200.000km
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.

Qui định nêu rõ: các chức danh trưởng ban của Đảng ở trung ương, ủy viên BCH Trung ương Đảng; chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, bộ trưởng; bí thư, phó bí thư thành ủy, chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND TP.HCM và Hà Nội được thay thế ôtô phục vụ công tác khi đã sử dụng ít nhất 200.000km (qui định cũ là 250.000km).

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG