Bộ trưởng Giao thông: 'Cao tốc nghìn tỷ hỏng không phải do mưa nhiều'

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa đưa vào sử dụng đã hỏng
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa đưa vào sử dụng đã hỏng
TPO - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể khẳng định, “việc hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi không phải do mưa nhiều hay thời tiết tác động, cũng không phải do xe quá tải chạy nhiều, mà do chất lượng thi công”.

Thực trạng cao tốc 34 nghìn tỷ đồng Đà Nẵng – Quảng Ngãi vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, là vấn đề nóng được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ GTVT báo cáo trực tiếp tại cuộc họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sáng 11/10.

Trước đó báo cáo về vấn đề này, ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân do thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nhiều cơn mưa. Cùng đó, sau khi thông tuyến, nhiều xe tải trọng nặng chạy trên cao tốc gây ra tình trạng hư hỏng mặt đường như báo chí phản ánh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định “việc hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi không phải do mưa nhiều hay thời tiết tác động, cũng không phải do xe quá tải chạy nhiều, mà do chất lượng thi công”.

“Ngay sau khi nhận được báo cáo, Bộ GTVT sẽ xem xét và tính đến khả năng Bộ sẽ chỉ đạo dừng thu phí, yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục khẩn cấp. Sau khi khắc phục xong, Bộ sẽ cho kiểm tra, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mới cho thu phí trở lại. Đây là công trình thu phí của người dân không thể để tình trạng đường hỏng mà vẫn cho doanh nghiệp thu phí”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Giao thông: 'Cao tốc nghìn tỷ hỏng không phải do mưa nhiều' ảnh 1 Họp sơ kết an toàn giao thông 9 tháng đầu năm

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, khi thiết kế dự án, xây dựng cao tốc, phải tính toán, tổng hợp đầy đủ các yếu tố tác động đến như thời tiết, lưu lượng xe, tải trọng lên mặt đường, kể cả động đất.

“Làm sao mới thông xe đường đã xảy ra như vậy. Nếu nói là do “mưa đầu mùa” không chấp nhận,” Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của nhà thầu trong việc thi công này; có biện pháp quyết liệt xử lý trách nhiệm.

Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có tổng chiều dài gần 140km, có tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng, thông xe trong tháng 9/2018. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng chưa được bao lâu thì bị hỏng, gây bức xúc dư luận.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.