Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son làm việc tại Ấn Độ

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son làm việc tại Ấn Độ
Trong buổi hội đàm với người đồng cấp nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ ngày 4/7, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định chuyến thăm này là nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ, được thiết lập từ năm 2007.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son làm việc tại Ấn Độ

> Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Trong buổi hội đàm với người đồng cấp nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ ngày 4/7, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định chuyến thăm này là nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ, được thiết lập từ năm 2007.

Bô trưởng Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Kapil Sibal
Bô trưởng Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Kapil Sibal.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng tỏ ý mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; mong mỏi học hỏi kinh nghiệm từ Ấn Độ trong lĩnh vực này. Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho Ấn Độ đi vào các thị trường Đông Nam Á, cũng như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông tin Ấn Độ Kapil Sibal cho biết thông tin viễn thông là một trong những đầu tàu phát triển kinh tế-xã hội của Ấn Độ. Kim ngạch xuất khẩu công nghệ thông tin của Ấn Độ đã đạt 80 tỷ USD; đang phấn đấu đạt 300 tỷ USD vào năm 2020. Ấn Độ đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bộ trưởng Kapil Sibal cho rằng với thế mạnh về phần cứng, Việt Nam nên lập các liên doạnh hợp tác với Ấn Độ. Bên cạnh đó, an ninh mạng, công nghệ không gian cũng là những lĩnh vực có cơ hội để hai bên hợp tác.

Phần cuối cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đề nghị thành lập một ủy ban hỗn hợp thuộc ba lĩnh vực công nghệ, thông tin và bưu chính để thiết lập khung làm việc nhằm thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác.

Theo Minh Lý
Báo tin tức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.