Bộ trưởng Nông nghiệp trả lời chất vấn chiều 13/6

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường.
TPO - Sau phiên chất vấn buổi sáng, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp tục đăng đàn lúc 14h hôm nay.

Tại mỗi phiên chất vấn, ngoài các bộ trưởng và trưởng ngành liên quan, phó thủ tướng phụ trách ngành sẽ trả lời, làm rõ hơn vấn đề. Đặc biệt, tại cuối phiên chất vấn, Quốc hội cũng dành 40 phút để Thủ tướng Chính phủ phát biểu và trả lời chất vấn của ĐBQH.

Theo chương trình làm việc, sáng nay, phần trả lời của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường sẽ mở đầu cho 3 ngày chất vấn của Quốc hội đối với các thành viên Chính phủ tại kỳ họp thứ 3.

Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sẽ tập trung vào các giải pháp và lộ trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Trước phiên làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã có văn bản gửi các đại biểu Quốc hội, chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến các nhóm vấn đề được chất vấn.

Trong văn bản này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá tình hình năm 2016, mặc dù ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và sự cố ô nhiễm môi trường biển nhưng ngành nông nghiệp vẫn tăng 1,36%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, giai đoạn 2013-2016 đạt 120,7 tỷ USD, trung bình mỗi năm tăng 1,0 tỷ USD.

Chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, thu nhập và đời sống của nông dân được tăng lên (thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn đã tăng từ 18,6 triệu đồng năm 2012 lên khoảng 29,2 triệu đồng năm 2016).

Cùng với ông Nguyễn Xuân Cường, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng sẽ thay mặt Thủ tướng trả lời chất vấn các nội dung thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ về nông nghiệp. Các bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia chất vấn nội dung này gồm Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tài nguyên & Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải, Khoa học & Công nghệ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.