Bộ trưởng Thăng đe cắt chức Tổng GĐ, xin lỗi nông dân Nội Bài

TP - Ngày 8/11, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đi kiểm tra cụm công trình nhà ga T2 Nội Bài và đường Nhật Tân – Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp - Hà Nội). Tại đây, hàng chục người dân xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh trực tiếp đề nghị Bộ trưởng GTVT về việc làm hầm chui qua tuyến đường.
Bộ trưởng Thăng đe cắt chức Tổng GĐ, xin lỗi nông dân Nội Bài ảnh 1

Rất nhiều người dân thôn Xuân Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội trực tiếp đề nghị Bộ trưởng GTVT về việc làm hầm chui qua tuyến đường. Ảnh: VOV

Theo người dân địa phương, đường Nhật Tân - Nội Bài đã xóa lối ra cánh đồng của bà con thôn Sơn Du. Trong khi đó, chủ đầu tư đã xây dựng hầm chui trên địa bàn thôn Khê Nữ, khiến người dân đi làm đồng phải đi vòng cách đó 2-3km. Đại diện Ban quản lý dự án 85 cho biết, tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài đã được bổ sung 2 hầm chui dân sinh phục vụ người dân đi lại; nếu bố trí thêm một hầm tại thôn Sơn Du sẽ rất gần với hầm chui thôn Khê Nữ và ảnh hưởng nền đường.

Tuy nhiên, trực tiếp chứng kiến cảnh hầm chui tại thôn Khê Nữ và đường dẫn từ các thôn khác về đây thi công chậm chạp (thời điểm kiểm tra không có công nhân làm việc), làm người dân bức xúc, Bộ trưởng Thăng nói: “Thay mặt đơn vị thi công, đơn vị giám sát, chủ đầu tư, tôi xin lỗi bà con về sự chậm trễ này. Chậm nhất trong tuần sau, toàn bộ 2 đường gom và hầm chui sẽ hoàn thành để thuận tiện cho bà con đi lại”.

Bộ trưởng Thăng cũng cảnh cáo ông Nguyễn Thanh Vân, Tổng GĐ Ban quản lý dự án 85: “Ghế của ông đang lung lay rồi đấy. Chỉ có hiệu quả công việc cao thì mới giữ được ông Vân ở lại vị trí Tổng GĐ”. Tại hiện trường, ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) được giao trực tiếp xuống công trường để điều hành dự án. Bộ trưởng Thăng cũng chỉ đạo Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) hỗ trợ thi công dự án để hoàn thành toàn dự án và đảm bảo chất lượng công trình.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.