Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo cứu hộ nạn nhân sập giàn giáo

Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo cứu hộ nạn nhân sập giàn giáo
TPO - Chiều nay, (26/3), Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ tai nạn sập giàn giáo tại hạng mục thi công giếng chìm, đê chắn sóng, công trình cảng biển Sơn Dương khu kinh tế Vũng Áng, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

Tại hiện trường, Bộ trưởng Xây dựng gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân: "Trước hết tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn vừa qua, và đặc biệt đây là nỗi đau xót không chỉ riêng đối với gia đình mỗi nạn nhân mà là nỗi đau xót chung ".

Trước đó, Bộ trưởng Dũng đã yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập ngay đoàn liên ngành để điều tra, trong đó lưu ý kiểm tra quy trình thi công lắp dựng và hạ giàn giáo, đối chiếu so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn.

Bộ trưởng Dũng yêu cầu, đoàn liên ngành sẽ rà soát điều kiện năng lực, công tác quản lý an toàn thi công xây dựng của các nhà thầu hạng mục công trình này; trách nhiệm quản lý an toàn thi công lao động của chủ đầu tư và trách nhiệm kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ở địa phương.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh mở rộng phạm vi kiểm tra công tác quản lý chất lượng và công tác quản lý an toàn lao động trên toàn bộ các công trình của chủ đầu tư là công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại khu kinh tế Vũng Áng, đình chỉ các hạng mục đang thi công nếu chưa đảm bảo quy định về an toàn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.