Bộ Tư pháp giới thiệu trẻ làm con nuôi nước ngoài

Bộ Tư pháp giới thiệu trẻ làm con nuôi nước ngoài
TP - “Thẩm quyền giới thiệu trẻ em làm con nuôi của người nước ngoài phải là Bộ Tư pháp, thay vì giao cho các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em như hiện nay”, quan chức Bộ Tư pháp cho hay.

Hôm qua, Bộ Tư pháp phối hợp với UNICEF và tổ chức Holt, tổ chức hội thảo tham vấn về dự luật nuôi con nuôi. Ông Nguyễn Công Khanh, Phó Cục trưởng Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) cho biết, dự thảo có nhiều điểm mới trong đó nhấn mạnh việc cho trẻ con làm con nuôi nước ngoài chỉ là giải pháp cuối cùng.

Theo ông Khanh, dự thảo luật có năm điểm mới cơ bản về các vấn đề về nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; quy định rõ ràng hệ quả pháp lý của hai hình thức nuôi con nuôi đơn giản và nuôi con nuôi trọn vẹn; tăng cường nuôi con nuôi trong nước; đổi mới cách thức giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài; cho phép đăng ký đối với nuôi con nuôi thực tế.

“Việc cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài chỉ là giải pháp cuối cùng bắt buộc sau khi đã tiến hành các biện pháp cần thiết mà không thể tìm được gia đình thay thế ở trong nước” - ông Khanh nói.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.