Bộ Văn hoá: Khẩn trương duyệt phương án tháo dỡ công trình sai phạm

Bộ Văn hoá yêu cầu sớm tháo dỡ công trình sai phạm, hoàn trả mặt bằng núi Cái Hạ
Bộ Văn hoá yêu cầu sớm tháo dỡ công trình sai phạm, hoàn trả mặt bằng núi Cái Hạ
TPO - Sau buổi làm việc ngày 14/3 với UBND tỉnh Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đề nghị UBND đẩy nhành tiến độ thanh tra toàn diễn những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, Quần thể Danh thắng Tràng An, đồng thời sớm phê duyệt phương án tháo dỡ.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL ký văn bản số 947 thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp ngày 14/3. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên chủ trì, gồm Thanh tra Bộ, Cục Di sản văn hoá, Văn phòng Bộ, về phía Ninh Bình có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Chung Phụng, đại diện lãnh đạo Sở VHTT, Sở Du lịch Ninh Bình, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Hoa Lư, BQL Quần thể danh thắng Tràng An.

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đề nghị UBND tỉnh thực hiện công văn số 845 ngày 8/3 về xử lý sai phạm tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Bộ đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thanh tra toàn diện hoạt động sai phạm, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

“Khẩn trương phê duyệt phương án tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, xâm hại cảnh quan môi trường tại khu vực núi Cái Hạ. Trường hợp Cty CP Du lịch Tràng An cố tình không tự tháo dỡ các công trình sai phạm, UBND tỉnh cần chủ động có phương án tháo dỡ, để sớm hoàn trả mặt bằng, cảnh quan thiên nhiên của Di sản Văn hoá thiên nhiên thế giới Tràng An”, lãnh đạo Bộ đề nghị.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị địa phương tuyên truyền để các cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ tại khu vực núi Cái hạ nâng cao nhận thức về di sản, tạo sự đồng thuận trong xử lý sai phạm. Bộ đề nghị tỉnh sắp xếp bố trí việc làm cho lao động ở núi Cái hạ sang khu vực được phép tổ chức dịch vụ du lịch.

Với các cá nhân, tập thể và đơn vị liên quan tới xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi di sản, Bộ cũng đề nghị cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Bộ cũng giao Thanh tra Bộ, Cục Di sản văn hoá kiểm tra, giám sát phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý sai phạm tại khu vực núi cái Hạ, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.