Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ vụ sập trần nhà thi đấu

Hiện trường vụ sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng tại TPHCM tối 2/9. Ảnh: Dân Trí
Hiện trường vụ sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng tại TPHCM tối 2/9. Ảnh: Dân Trí
TP - Ngày 3/9, Bộ Xây dựng có công văn đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng và đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân sự cố sập trần treo của Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, trong đó lưu ý tới ổn định của kết cấu mái, các chi tiết liên kết trần treo và các thiết bị, chất lượng của trần nhà... 

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND TPHCM mở rộng kiểm tra, rà soát chất lượng kết cấu mái, trần treo của các công trình công cộng tập trung đông người khác trên địa bàn, báo cáo kết quả về bộ trước ngày 20/10.

Tối 2/9, khi đang diễn ra giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng, một mảng lớn thạch cao của trần Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đổ sập xuống sân số 3, nơi hai vận động viên Anindita (Indonesia) và Chia Hung Lu (Đài Loan) đang thi đấu. 

Rất may, các vận động viên đã kịp thời chạy ra khỏi sân trước khi trần nhà sập xuống. Cả ba trận đấu quan trọng trong ngày đã phải tạm dừng. Ban tổ chức giải đã quyết định chuyển địa điểm thi đấu sang Nhà thi đấu Tân Bình nhằm đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG