Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng tránh nắng

Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng tránh nắng
TP - Ngày 7-7, trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Trịnh Quân Huấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ đã có văn bản khuyến cáo người dân phòng tránh nắng nóng.

Khi nhiệt độ ngoài trời từ 34 độ C trở lên, nên tránh các hoạt động ngoài trời. Cảm nắng dễ xảy ra khi nhiệt độ ngoài trời bằng hoặc cao hơn nhiệt độ cơ thể con người. Khi đó, cơ thể người không truyền nhiệt, thải nhiệt ra bên ngoài được, dẫn đến tình trạng tăng nhiệt độ trong cơ thể, gây nên sốt, choáng, nhiều trường hợp bị co giật, ngất xỉu.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.