Bộ y tế chỉ đạo làm rõ nguyên nhân

Bộ y tế chỉ đạo làm rõ nguyên nhân
TP - Bộ Y tế vừa công văn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa T.Ư (BVĐK T.Ư) Cần Thơ báo cáo về trường hợp tử vong sản phụ và trẻ sơ sinh. Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện gửi báo cáo kết quả giải quyết về Bộ trước ngày 15/8/2013.

> Hai mẹ con chết sau sinh
> Cứu bé sơ sinh có tim ngoài lồng ngực

Cùng chiều 8/8, TS Đặng Quang Tâm, GĐ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết đang khẩn trương xác định nguyên nhân hai mẹ con chị Nguyễn Thị Phượng chết sau khi sinh vào mờ sáng 7/8. Hiện kíp trực đang viết tường trình để tiến hành kiểm thảo tử vong, nếu phát hiện có sai phạm chuyên môn, sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét, xử lý. “Quy định trong vòng 10 ngày phải có kết luận, chúng tôi cố gắng sớm”, TS Tâm nói.

Như Tiền Phong đã thông tin, chị Phượng ở xã Thạnh Xuân (Châu Thành A, Hậu Giang), mang thai 29 tuần, bị ra huyết, đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để điều trị từ chiều 2/8. Quá trình điều trị, bác sỹ chẩn đoán nhiều nguyên nhân khác nhau, đến đêm 6 rạng 7/8, chị vật vã sinh “ép” và chết cả hai mẹ con.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG