Bộ Y tế, Quốc phòng xây bệnh viện ở đảo Lý Sơn

Bộ Y tế sẽ kết hợp Bộ Quốc phòng xây dựng Bệnh viện quân dân y kết hợp; hỗ trợ trang thiết bị y tế, luân phiên cử bác sỹ trực tiếp điều trị và hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tại đảo Lý Sơn.
Bộ Y tế, Quốc phòng xây bệnh viện ở đảo Lý Sơn ảnh 1

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương phẫu thuật miễn phí cho người dân ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Trí Tín/ VnExpress.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, nhiều dự án trọng điểm đang triển khai sẽ được ưu tiên vốn như vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2); đường cơ động phía đông nam đảo Lý Sơn (giai đoạn 2); hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Lý Sơn.

Thủ tướng cũng ưu tiên hỗ trợ vốn cho các dự án trọng điểm khởi công mới phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước như: đường cơ động xung quanh đảo lớn, đảo bé kết hợp kè biển chống sạt lở; các tuyến đê biển; Cảng Bến Đình; Trung tâm y tế dự phòng...

Bộ Y tế sẽ kết hợp Bộ Quốc phòng xây Bệnh viện quân dân y kết hợp; hỗ trợ trang thiết bị y tế, luân phiên cử bác sĩ trực tiếp điều trị và hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tại đảo.

Các dự án trên được áp dụng mức hỗ trợ cao nhất phù hợp với từng đối tượng. Thủ tướng khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư theo các hình thức BT, BOT, BTO, PPP... với các công trình hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.