Nghệ An:

Bơi qua sông Lam, một học sinh chết đuối

Khu vực xảy ra rất nhiều vụ đuối nước thương tâm.
Khu vực xảy ra rất nhiều vụ đuối nước thương tâm.
Trong lúc một nhóm bạn rủ nhau đi tắm và bơi qua sông Lam, khi bơi được giữa chừng do nước sông chảy xiết nên một em đã bị đuối nước tử vong.

Sáng ngày 14/7, tin từ chính quyền xã Đà Sơn huyện Đô Lương (Nghệ An) xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 13/7, tại khu vực Đò Già thuộc xã Đà Sơn.

Nạn nhân là em Phạm Trường Sinh (SN 1998) ở xóm 12, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương.

Theo đó, vào thời gian trên, một nhóm 4 bạn rủ nhau bị tắm rồi bơi qua khúc sông Lam đoạn chảy ra địa bàn. Khi 4 em bơi qua sông gần đến bờ bên kia thì em Sinh do gặp luồng nước xoáy nên đã bị đuối nước.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã tới ứng cứu nhưng đã muộn. Đến 18 giờ cùng ngày, thi thể của em Sinh đã được tìm thấy.

Trước đó, vào chiều ngày 9/7, hai anh em họ là Lê Văn Tuấn (7 tuổi, học sinh lớp 2) và em Nguyễn Văn Hà (9 tuổi, học sinh lớp 4), cùng trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương cũng bị tử vong do đuối nước trong khi rủ nhau đi câu cá tại hồ nước gần nhà ông nội.

Theo Theo Công an TP HCM
MỚI - NÓNG