Bơi ra giữa đầm cứu xuồng, một nông dân tử nạn

Bơi ra giữa đầm cứu xuồng, một nông dân tử nạn
TP - Chiều 1-10, trong lúc cùng vợ đi bứt cây bổi đem về bện chổi bán cho các chợ, ông Trịnh Cư (50 tuổi, nông dân xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh TT- Huế) đã chết đuối sau khi cố sức bơi ra đầm sâu để cứu chiếc xuồng nan của gia đình bị đứt dây néo trôi ra xa.

Theo người nhà nạn nhân, khi bơi ra đầm nước lạnh, ông Cư bị chuột rút đuối dần. Gặp chỗ xa khu dân cư, vắng người, bà Thương (vợ ông Cư) hô hoán người xung quanh đến ứng cứu nhưng vô vọng. Khi bà Thương liều lội ra đầm cứu chồng thì ông Cư đã lịm đi và chìm sâu dưới nước.

Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vớt được thi thể ông Cư chìm giữa đầm Cửa Lầy (thuộc thôn Cao Ban, Phong Hiền). Tối 1-10, chính quyền địa phương đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, chia buồn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG